Rơi xuống từ tầng 15 khách sạn, một thanh niên Việt chết thảm ở Singapore

Thùy Hương (Theo Straits Times)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 14:54 GMT+7

VTV.vn - Nam thanh niên người Việt Nam đã thiệt mạng sau khi rơi từ tầng 15 của khách sạn Boss, Singapore.

Tờ Straits Times của Singapore đưa tin thi thể chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Duy, 23 tuổi được tìm thấy ở khu vườn nằm tại tầng 5 của khách sạn này còn phần đầu được tìm thấy ở tầng 4. Một số nguồn tin cho rằng anh rơi xuống từ phòng nghỉ ở tầng 15, đầu đập trúng thành lan can, dẫn đến cái chết thương tâm.

Một thanh niên Việt Nam khác tên là Vũ Trường An, 21 tuổi cũng bị thương ở đầu và được đưa dến bệnh viên Tan Tock Seng trong tình trạng tỉnh táo.

Sau khi Nguyễn Ngọc Duy xảy ra tai nạn, Trường An đã nhanh chóng chạy xuống tầng một để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhân viên khách sạn.

Nam thanh niên người Việt đã tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn, vào lúc 3h31 sáng 29/3. Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của Nguyễn Ngọc Duy.

Được biết, Nguyễn Ngọc Duy sang thăm Singapore trong một thời gian ngắn. Căn phòng ở khách sạn Boss mà anh ở được đặt bởi Vũ Trường An – một sinh viên trường ITE.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước