Sản xuất nhiên liệu từ khí ợ hơi của bò

CBS-Chủ nhật, ngày 29/12/2013 07:05 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Argentina vừa phát triển thành công phương pháp phân tách khí metan từ khí ợ hơi của bò để làm nhiên liệu sạch.

Argentina hiện là một trong những nước xuất khấu thịt bò hàng đầu thế giới, với khoảng 51 triệu gia súc. Khí thải từ trâu, bò chiếm khoảng 30% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Với mục đích làm giảm khí thải này, nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, các nhà nghiên cứu Argentina vừa phát triển thành công phương pháp phân tách khí metan từ khí ợ hơi của bò để làm nhiên liệu sạch.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước