Sinh trai, gái chủ yếu nhờ tư thế?

Theo NLĐ-Thứ sáu, ngày 21/02/2014 18:19 GMT+7

Có phải khi vợ chồng gần gũi ở tư thế đứng sẽ tạo điều kiện cho tinh trùng chỉ vượt qua một quãng đường ngắn để gặp trứng nên dễ thụ thai con trai?

Báo Người Lao động dẫn lời chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi cho biết, sinh con trai hay con gái là do những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của các “cặp đôi” tinh trùng: Đàn ông có tinh trùng XY, đàn bà là XX. Nếu X gặp X sẽ cho ra con gái, nếu Y gặp X sẽ cho ra con trai.

Các nghiên cứu cho thấy, tinh trùng Y bơi nhanh hơn tinh trùng X nhưng thời gian sống trong môi trường âm đạo lại ngắn hơn tinh trùng X. Vì vậy, nhiều người suy ra rằng muốn đẻ con trai thì phải làm sao tạo điều kiện cho tinh trùng Y nhanh chóng tiếp cận mục tiêu mà tư thế đứng là một trong những cách giúp thực hiện điều đó.

Thế nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều điều kiện để thụ thai. Do vậy, tốt nhất các cặp vợ chồng nên đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám, đo đếm mọi thứ và có sự tư vấn chính xác để các bạn sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước