Sự thật thú vị đằng sau cái tên chợ Bến Thành

PV (Theo Đi đâu? Ăn gì?)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 14:57 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều người đã từng nghe hoặc một lần đặt chân đến chợ Bến Thành. Tuy nhiên, có phải tất cả đều hiểu được ý nghĩa của cái tên này?

Trải qua biết bao thăng trầm, hiện Bến Thành là một trong những ngôi chợ có lịch sử lâu đời nhất tại TP.HCM. Dù đã khá quen thuộc với cái tên chợ Bến Thành song ít người biết được ý nghĩa của cái tên này. Trước đây, ngôi chợ này được xây dựng ở bến Nghé – nơi có rất nhiều người vào thành. Từ đó, nhiều người đã đặt tên cho ngôi chợ là chợ Bến Thành.

Đến chợ Bến Thành vào bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng dễ dàng nhận thấy sự tấp nập, nhộn nhịp nơi đây. Với gần 1.500 sạp hàng, đây là nơi buôn bán của gần 6.000 tiểu thương.

Theo một thống kê, có tới hơn 10.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm ở chợ mỗi ngày. Dù là khách du lịch hay người dân địa phương, đến với chợ Bến Thành, bạn có thể tìm thấy đủ mặt hàng, từ bình dân đến cao cấp. Và cũng không có gì quá ngạc nhiên khi chợ Bến Thành được xếp vào một trong 15 ngôi chợ tốt nhất thế giới.

Cùng tìm hiểu thêm về ngôi chợ lâu đời này trong chương trình Đi đâu? Ăn gì? qua video trên đây!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước