Tập đứng cho trẻ ở tháng thứ 4

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/07/2017 17:06 GMT+7

VTV.vn - Khóa học của ông Snorri Magnusson kéo dài 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi (1 tiếng/buổi), trẻ sẽ tập các động tác lộn nhào trên một tấm đệm nổi và được đứng 4 lần.

Một số trẻ nhỏ ở Iceland có thể đứng được khi chưa đầy 4 tháng tuổi. Vào năm 1990, ông Snorri Magnusson trở thành người đầu tiên dạy bơi cho trẻ sơ sinh ở Iceland. Trải qua hơn 2 thập kỉ, ông đã hoàn thiện các phương pháp huấn luyện độc đáo của mình.

"Trẻ trước tiên sẽ phải rèn luyện cột sống và phần trên cơ thể. Khi các bộ phận này đã cứng cáp, thì trẻ có thể làm bất cứ điều gì" - ông Magnusson, giáo viên dạy bơi chia sẻ.

Học viên tại lớp của ông Magnusson có độ tuổi từ 3 tháng rưỡi đến 8 tháng. Trong khóa học kéo dài 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi (1 tiếng/buổi), trẻ sẽ tập các động tác lộn nhào trên một tấm đệm nổi và được đứng 4 lần với tổng thời gian từ 1 - 2 phút.

Theo ông Magnusson, thời gian này vừa đủ để không gây bất cứ chấn thương nào cho hông và chân của trẻ. Ông nhấn mạnh rằng, mình không đơn thuần dạy trẻ bơi mà hướng cho chúng làm quen với giữ thăng bằng. Các bác sĩ đã rất ngạc nhiên với hiện tượng này.

Phương pháp nói trên của ông Magnusson đã được nghiên cứu và đăng tải trên một tạp chí y khoa. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các bậc cha mẹ không nên tự ý tập phương pháp này với con cái của mình ở nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước