Tháng 10: cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất 2020

Mai Linh (Theo Lonely Planet)-Thứ bảy, ngày 03/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Orionid, cơn mưa sao băng thường niên nổi tiếng quay lại trên bầu trời đêm ngay trong tháng 10 này.

Dư âm mùa trăng tròn trung thu còn chưa tắt hẳn, người yêu thiên văn lại sắp có dịp thưởng thức một “bữa tiệc” ánh sáng mãn nhãn khác. Từ ngày 2/10 kéo dài đến 7/11, cơn mưa sao băng Orionid thường niên nổi tiếng sẽ quay trở lại, góp phần tô điểm cho bầu trời đêm thơ mộng mùa thu.

Tên gọi Orionid bắt nguồn từ chòm sao Lạp Hộ (Orion) cực kỳ nổi bật và dễ nhận ra bằng mắt thường. Sở dĩ, các cơn mưa sao băng thường niên hay được đặt tên theo khu vực trên bầu trời mà con người quan sát được chúng từ Trái Đất.

Trong trận mưa sao băng này, Trái đất sẽ đi qua dòng mảnh vỡ để lại bởi sao chổi Halley, sao chổi mẹ của chòm Lạp Hộ. Theo ước tính, sẽ có khoảng 20 ngôi sao băng xuất hiện mỗi giờ vào lúc cao điểm. Trong những năm Orionid “năng suất” nhất, đã có lúc đến tận 70 sao băng được ghi nhận trong một giờ.

Tháng 10: cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất 2020 - Ảnh 1.

(Ảnh: Yuri Smityuk\TASS)

Dự kiến trong lần tái xuất năm nay, Orionid sẽ đạt cực đại trong khoảng vài tiếng đồng hồ trước bình minh ngày 21/10. Các ngôi sao băng di chuyển với tốc độ hơn 65km/s và phát ra ánh sáng rực rỡ. Những chiếc "đuôi" dài của sao băng có thể lưu lại dấu tích tối đa một phút trên bầu trời.

Để dễ xác định vị trí của Orionid, người ngắm nên nhìn về phía ngôi sao Betelgeuse trong chòm Orion. Các vệt sao băng sẽ nằm ở hướng Bắc của Betelgeuse. Thời điểm năm nay được cho là khá thuận lợi để chiêm ngưỡng mưa sao băng này, bởi lúc đó trăng lưỡi liềm sẽ mọc vào khoảng từ sớm đến giữa đêm, không quá sáng để có thể lấn át đi những vệt sao băng tâm điểm của sự chú ý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước