Thắt chặt chi tiêu, người dân Đông Âu chuộng mua quần áo cũ

Tài Phan (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 15/11/2014 06:00 GMT+7

Các nhà phân phối mặt hàng này cho biết, thị trường tiêu thụ quần áo second-hand hiện tăng trưởng rất ấn tượng.

Kinh doanh quần áo đã qua sử dụng hay còn được gọi là đồ sendond-hand chắc hẳn không còn xa lạ gì đối với người dân các nước kém phát triển. Nhưng đối với nhiều quốc gia tại khu vực Đông Âu - khu vực vốn được cho là giàu có hơn cả thì hiện đây được coi là một ngành công nghiệp thực sự bùng nổ và rất phát triển khi mà chi tiêu của người dân ngày càng thắt chặt, đặc biệt trong việc mua sắm.

Những kiện hàng quần áo đã qua sử dụng liên tục được nhập vào Hungary. Giá cho một kiện hàng thường khá rẻ, chỉ từ 180.000 - 400.000 VND/kg. Sau khi được phân loại, chúng sẽ được chuyển đến các cửa hàng bán lẻ để tiêu thụ.

Các nhà phân phối mặt hàng này cho biết, thị trường tiêu thụ quần áo second-hand hiện tăng trưởng rất ấn tượng.

Cuộc khủng hoảng năm năm 2008 đã khiến cho túi tiền của không chỉ người dân Hungary mà của nhiều quốc gia Đông và Trung Âu như Ba Lan, Bulgaria... ngày càng phải thắt chặt hơn, đặc biệt trong việc mua sắm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước