Thơ Trần Đăng Khoa được thể hiện qua tranh

Việt Hùng-Thứ ba, ngày 29/11/2011 14:00 GMT+7

Mới đây, một triển lãm tranh đặc biệt mang tên "Gặp gỡ nhà thơ Trần Đăng Khoa" được khai mạc tại Ami Art Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng con mắt từng trải của một họa sĩ Pháp từng hơn 20 lần đến Việt Nam, nữ họa sĩ Dominique de Miscault đã phát hiện ra “những vẻ đẹp Việt Nam mà nhiều khi vì quá quen thuộc, chúng ta lại không nhìn ra”. Những bài thơ của Trần Đăng Khoa qua minh họa của Dominique vừa sáng tỏ lại vừa bí ẩn. Bà đã vẽ với đúng sự giản dị, mộc mạc của quê hương Việt Nam trong thơ Trần Đăng Khoa.

Triển lãm trưng bày 37 bức tranh minh họa cho 37 bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, với lời mở đầu do chính nhà thơ Trần Đăng Khoa viết: “Lần đầu tiên tôi được ngắm những bài thơ của mình. Ấy là khi những con chữ giản dị của tôi được biến hóa và nghệ thuật hóa bằng những đường nét, màu sắc qua tài nghệ của họa sĩ Dominique de Miscault”.

Dưới đây là một số tác phẩm:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước