Thu hẹp bất bình đẳng, cơ hội cho người nghèo

Vân Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/01/2017 14:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Một chiến dịch mang tên "Thu hẹp khoảng cách" nhằm nâng cao nhận thức về chống bất bình đẳng ở Việt Nam vừa chính thức được đưa ra.

Sau 30 năm đổi mới chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu về xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng về kinh tế, cơ hội giữa các nhóm đối tượng lại gia tăng. Cùng với hơn 40 nước, một chiến dịch mang tên "Thu hẹp khoảng cách" nhằm nâng cao nhận thức về chống bất bình đẳng ở Việt Nam vừa chính thức được Oxfam Việt Nam đưa ra.

1 người giàu nhất Việt Nam trong 1 ngày có thể kiếm được số tiền cao hơn số tiền người nghèo nhất Việt Nam kiếm trong cả 10 năm. Hay thu nhập trong 1 năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người chấm dứt cảnh nghèo cùng cực trên cả nước. Đó là những con số ấn tượng được đưa ra trong buổi công bố báo cáo ngày hôm nay (12/1) về thực trạng chênh lệch và bất bình đẳng ở Việt Nam.

Lâu nay khi nói đến bất bình đẳng nhiều người thường chỉ nghĩ đến sự chênh lệch giàu nghèo hay bất bình đẳng về giới, sắc tộc. Trên thực tế, bất bình đẳng kinh tế sẽ đi kèm với bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội.

Những nghiên cứu qua nhiều năm của Oxfam chỉ ra rằng: Người nghèo do không có tiền, sẽ lại theo một vòng xoáy luẩn quẩn là không dám sử dụng dịch vụ y tế, hạn chế đi học hoặc mang hơi hướng mặc cảm, không hòa nhập.

Oxfam cho rằng: để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng nghiêm trọng, bên cạnh tư vấn chính sách, một trong những điều chúng ta có thể làm ngay là huy động sự tham gia của người dân.

Cũng bắt đầu từ hôm nay (12/1), Oxfam bắt đầu phát động chiến dịch chống bất bình đẳng tại Việt Nam với tên gọi Thu hẹp khoảng cách giai đoạn 2016-2019, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước