Thưởng thức một tách cà phê phong cách Paris tại Thủ đô

Nguyễn Đức-Thứ bảy, ngày 12/09/2015 07:06 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày 12/9, Viện Pháp L'Espace sẽ giới thiệu đến người dân Thủ đô một diện mạo mới mẻ và đầy sức sống thông qua chuỗi các hoạt động vô cùng thú vị.

Tham tán tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, bà Eva Nguyen Binh hiện đang là giám đốc Viện Pháp L’Espace tại Hà Nội. Vào ngày 12/9, Ngày hội giới thiệu tại L’Espace được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace với mong muốn giới thiệu những điều thay đổi mới mẻ mà Viện Pháp đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Phóng viên VTV News đã có cuộc trao đổi với bà Eva Nguyen Binh về cảm nhận cũng như những điểm nhấn mới mà L’Espace sẽ mang đến cho công chúng vào thứ 7 này.

Bà đã gắn bó với Việt Nam được bao lâu?

-Tôi đã đến Việt Nam trong những chuyến đi công tác trước đây. Công việc khiến tôi thường xuyên qua lại giữa hai nước. Từ lúc đấy đến bây giờ đã hơn 15 năm rồi. Còn việc sinh sống tại Hà Nội thì mới chỉ 2 năm trở lại đây.

Điều gì của Hà Nội để lại ấn tượng sâu sắc trong bà?

- Với tôi, Hà Nội là một nơi rất đặc biệt và có sức hút. Nơi đây có rất nhiều hồ lớn và đẹp, những tuyến phố tấp nập và các công viên nhiều cây xanh. Người Hà Nội rất thú vị, họ đặc biệt tốt bụng và sống tình cảm. Điều đặc biệt khiến tôi yêu thích nơi này chính là ánh sáng của bầu trời vào mỗi buổi chiều. Ở những nước khác, khi mặt trời lặn, ánh sáng để lại là màu xanh hoặc tối đen. Nhưng ở đây, khi mặt trời sắp lặn để lại khung cảnh rất đẹp, bầu trời có những dải ánh màu tím mà nơi khác không có.

Nơi nào ở Hà Nội khiến bà yêu thích nhất?

- Tôi thích nhất là đến hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa Lý Thái Tổ. Mỗi buổi chiều, tôi đều đi qua đấy ngồi và ngắm nhìn mọi người đi lại tấp nập. Sáng sớm, tôi đến đây và nhận ra có một không gian rất thú vị khi những người dân tập thể dục vào buổi sáng.

Bà có ấn tượng với nhân vật Việt Nam nào không?

- Người mà tôi ấn tượng nhất chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam. Tôi ấn tượng vì ông là một vị tướng kiệt xuất của quân đội Việt Nam nhưng lại có niềm yêu thích với văn hóa nước Pháp. Tôi đã nghe và đọc rất nhiều tư liệu về tướng Giáp, tôi đặc biệt thích cuộc phỏng vấn của tướng Giáp. Viện Pháp chúng tôi thường xuyên tổ chức những sự kiện trao đổi văn hóa giữa hai nước và các buổi tọa đàm về nhân vật lịch sử, vậy nên tôi nghĩ sẽ có một buổi tọa đàm về tướng Giáp vào một ngày không xa.

Bà Eva Nguyen Binh - Tham tán văn hóa Pháp tại Việt Nam.

Là giám đốc của Viện Pháp L’Espace, bà có thể cho biết những hoạt động văn hóa thường xuyên được tổ chức của trung tâm hướng đến mục đích gì?

- Tôi nhận thấy mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Pháp là mối quan hệ đặc biệt. Tôi rất ấn tượng về lịch sử Việt Nam và tôi nhận ra các bạn có sự quan tâm đặc biệt tới văn hóa Pháp, tới nước Pháp. Viện Pháp tại Hà Nội là nơi rất quan trọng để chúng tôi phát triển việc trao đổi văn hóa giữa Pháp với Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là nơi đón tiếp rất nhiều những nghệ sĩ trẻ của Việt Nam, đây là nơi họ sinh hoạt, biểu diễn, gặp gỡ. Tôi thấy Viện Pháp tại Hà Nội là nơi rất thú vị để phát triển và lưu văn hóa giữa hai nước.

Trung tâm đã có những hoạt động gì để thu hút những bạn trẻ Việt Nam, thưa bà?

- Tôi thấy nhiều trung tâm giải trí và trao đổi văn hóa tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Vì vậy chúng tôi nhận định ngoài việc tổ chức những hoạt động thường kì để thu hút những công chúng thường xuyên thì cần phải rộng hơn nữa để thu hút những người khác. Chúng tôi hướng đến việc tạo ra không gian sống động và phù hợp với mọi người. Tôi muốn họ đến đây không chỉ để trao đổi mà còn đến để giải trí, uống một tách cà phê theo phong cách Paris hay đến chiêm ngưỡng những bức tranh trên tường. Tại đây, các nghệ sĩ trẻ cũng thường đến trình diễn những buổi hòa nhạc, tôi mong mọi người đến L’E đều cảm nhận được sự thú vị.

Tôi muốn đưa trung tâm này thành 1 ngôi nhà mở, ngoài việc thúc đẩy phát triển quảng bá văn hóa Pháp và Pháp ngữ thì tôi muốn ngôi nhà này là nơi đón tiếp các nghệ sĩ Việt Nam, khuyễn khích họ đến đây để trao đổi và thực hiện dự án của mình. Cũng giống như cuộc thi vẽ tranh trên tường sẽ diễn ra vào ngày 12 tới đây cũng là để thúc đẩy những bạn trẻ yêu nghệ thuật.

L'Espace thường xuyên là địa điểm giao lưu, văn hóa quen thuộc của người dân Hà Nội.

Sau nhiều năm hoạt động, Viện Pháp có dự định thay đổi điều gì trong thời gian tới?

- Trung tâm văn hóa Pháp của chúng tôi rất may mắn vì có được một vị trí rất lý tưởng và đẹp. Dù vậy, sau một thời gian dài, tòa nhà cũng có hư hỏng và tương đối cũ, do đó chúng tôi đã thông qua việc trang trí và tu sửa lại để tạo ra một không gian hiện đại hơn, năng động hơn để thu hút các bạn trẻ. Từ lúc lên ý tưởng cho đến lúc thực hiện thì đã mất khoảng một năm rồi.

Vào ngày 12/9 tới đấy, L'Espace sẽ tổ chức một ngày hội giới thiệu với mong muốn giới thiệu những điều thay đổi mới mẻ mà mình đã thực hiện trong thời gian vừa qua tới những người yêu quý văn hóa Pháp. Sự kiện sẽ gồm rất nhiều hoạt động thú vị để các bạn tìm hiểu thêm về chúng tôi. Bên cạnh đó các ca sĩ nổi tiếng như Lê Cát Trọng LýTùng Dương cũng sẽ đến để cũng chia sẻ không gian mới này.

L'Espace mong muốn sẽ đem lại một không gian giao lưu văn hóa thoải mái và hiện đại.

Đối với những bạn trẻ thường xuyên tìm đến và yêu thích văn hóa Pháp, trung tâm có ưu tiên gì đặc biệt với họ?

- Chúng tôi có rất nhiều hoạt động thường xuyên dành cho những bạn trẻ, công chúng đặc biệt yêu thích và khám phá văn hóa Pháp. Ví dụ như hoạt động văn hóa tìm hiểu rượu vang Pháp chẳng hạn, chúng tôi mở lớp về rượu vang để các bạn tìm hiểu và thưởng thức. Hay như những bạn có ý định đi du học tại Pháp, chúng tôi cũng đã mở một lớp hướng dẫn để trang bị cho các bạn hành trang tốt nhất. Bên cạnh đó, còn có các lớp tiếng Pháp chuyên ngành, các hoạt động như chiếu phim, ca nhạc biểu diễn, các nghệ sĩ Pháp đến để phục vụ nhu cầu tìm hiểu và thưởng thức văn hóa Pháp.

Ngày 11/9, tại Hà Nội, 12/9 tại Hồ Chí Minh, chúng tôi có tổ chức ngày hội du học Pháp. Sự kiện này quy mô rất lớn nên chúng tôi buộc phải tổ chức tại địa điểm khác rộng hơn. Ngày hội du học Pháp quy tụ nhiều trường đại học danh tiếng tại Pháp với những lĩnh vực khác nhau như về thời trang, du lịch, kiến trúc. Đây là cơ hội rất tốt cho những bạn muốn đi du học tại nước Pháp.

Bà có ấn tượng với những bạn trẻ Việt Nam?

- Tôi đặc biệt ấn tượng và rất thích các bạn trẻ Việt Nam, mặc dù đất nước của các bạn đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng các bạn vẫn rất lạc quan, yêu đời, luôn có thể chơi nhạc, làm việc và nghiên cứu học tập thoải mái. Trong khi đó các bạn trẻ ở những nước phát triển lúc nào cũng chỉ trích, kêu ca, phàn nàn. Đây chính là điều khiến tôi yêu thích và quý mến các bạn.

Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước