Tìm thấy kho báu 300.000 USD dưới đáy biển

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 06/09/2013 09:00 GMT+7

Một gia đình sống tại tiểu bang Florida, Mỹ cuối tuần qua đã may mắn kéo lên một số vàng, trị giá khoảng 300.000 USD từ một chiếc tàu cổ ở dưới lòng Đại Tây Dương khi đang săn lùng kho báu.

Gia đình ông Rick Schmitt đã tìm thấy rất nhiều dây chuyền và tiền xu bằng vàng từ đoàn tàu gồm 11 chiếc, bị chìm vì bão ở ngoài khơi bờ biển Florida vào năm 1715 khi đang trên đường từ La Habana tới Tây Ban Nha.

‘ Một số dây chuyền trong kho báu dưới đáy biển Florida. (Ảnh: Gadailynews)

Chủ sở hữu của những chiếc tàu bị chìm này là ông Brisben. Công ty của ông mua lại quyền sở hữu xác tàu vào năm 2010, sau đó cho phép những người săn lùng kho báu, trong đó có gia đình nhà Schmitt, tìm kiếm khó báu theo hợp đồng thỏa thuận.

Theo luật của Mỹ và tiểu bang Florida, kho báu vừa được tìm thấy sẽ được đặt dưới sự giám sát của Tòa Án Mỹ tại Nam Florida. Tiểu bang Florida sẽ được phép sở hữu 20% số tài sản này để trưng bày trong bảo tàng. Số còn lại sẽ được chia đều cho công ty của ông Brisben và gia đình Schmitt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước