“Tổ ấm bê tông” một thời

Ký ức Việt Nam-Thứ sáu, ngày 03/01/2014 06:00 GMT+7

 Khi Mỹ đánh phá Hà Nội vào cuối năm 1972, nhiều nhà ở bị phá hủy nghiêm trọng. Nhưng chỉ trong 11 tháng sau khi hòa bình được lập lại, thành phố đã tái thiết nhanh chóng. Tốc độ xây dựng của nhà Hà Nội năm đó tăng lên gấp 3 lần.

Khu tập thể Trung Tự được xây dựng vào năm 1973 là khu nhà lắp ghép theo mô hình của Cộng hòa dân chủ Đức, có tổng cộng gần 3.000 phòng ở.

Háo hức được phân căn hộ tập thể cao tầng là giấc mơ lớn của nhiều người Hà Nội bởi được sống trong các khu tập thể nghĩa là họ đã được hưởng quả ngọt do CNXH mang lại. Nhất là trong giai đoạn năm 73, những gian nhà tập thể lần đầu tiên được thiết kế độc lập, khép kín, rất khác so với giai đoạn trước đó…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước