Tòa Thánh Tây Ninh - Thánh địa lớn nhất của đạo Cao Đài

Việt Nữ (VTV9)-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Là Thánh địa lớn nhất của tôn giáo Cao Đài, hàng năm, Tòa Thánh Tây Ninh thu hút hàng triệu lượt khách tham quan và tín đồ hành hương.

Tòa Thánh Tây Ninh được khởi công xây dựng vào năm 1933 và chính thức khánh thành vào năm 1955.

Tòa Thánh Tây Ninh có thiết kế kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa quan điểm triết học Đông - Tây, thể hiện sự tổng hợp của nhiều yếu tố tâm linh một cách dung hòa. Ấn tượng đầu tiên đối với du khách khi đến đây là hình Thiên Nhãn ở ngay mặt trước của Tòa Thánh - một con mắt tỏa hào quang, biểu tượng thiêng liêng của đạo Cao Đài.

Trải qua nhiều sóng gió biến động trong suốt hơn 3/4 thế kỷ qua, Tòa Thánh Tây Ninh trở thành điểm hành hương của khoảng 5 triệu tín đồ ở khắp hành tinh và là điểm tham quan du lịch tâm linh hấp dẫn đối với nhiều du khách quốc tế. Rất nhiều tạp chí kiến trúc nước ngoài đã viết bài giới thiệu và ca ngợi công trình Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Người dân Tây Ninh xem Tòa Thánh Tây Ninh là niềm tự hào của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước