Tối kị so sánh con mình với "con nhà người ta"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/04/2016 21:37 GMT+7

VTV.vn - Cảm giác chán nản, áp lực, thậm chí mệt mỏi phát khùng ở các em là một trong những hệ luỵ của việc phụ huynh so sánh con mình với "con nhà người ta".

Hầu hết các bậc phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ, gần như đã từng sử dụng cụm từ "con nhà người ta" ít nhất một lần. Thậm chí, nhiều em nhỏ còn đúc kết ra rằng: "Con nhà người ta" là cái tên quen thuộc nhưng vẫn là một điều bí ẩn, không có tên gọi rõ ràng, không có thông tin cha mẹ, không có địa chỉ sống mà chỉ đơn giản tồn tại là cái cân để đong đo so sánh với chính mình mà thôi.

Xoay quanh câu chuyện này, chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (5/4) đã mời đến trường quay hai em Thủy Tiên và Lâm Phong, đều là học sinh lớp 8Q, Trường THPT Lý Thái Tổ, để hiểu hơn về cảm giác của các em khi bị so sánh với "con nhà người ta".

Cùng theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện qua video trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước