Tokyo chấp nhận giúp việc là người nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/08/2016 22:23 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: www.wsj.com

VTV.vn - Tokyo đã là thành phố thứ 3 của Nhật Bản, sau Osaka và Kanagawa, chấp nhận người giúp việc nhà là người nước ngoài.

Đây được coi là tin vui lớn không chỉ cho lực lượng lao động nhập cư nước này mà cả cho người phụ nữ Nhật Bản khi họ sẽ dễ dàng quay trở lại làm việc sau khi sinh hơn.

Tokyo sẽ có những cơ chế đặc thù để giúp những người lao động nước ngoài có thể nhanh chóng tiếp cận loại hình lao động này. Nhật Bản tuyển dụng người lao động từ nước ngoài, trong đó lao động giúp việc gia đình như một cách bổ sung lượng lao động còn thiếu hụt của Nhật Bản.

Hiện có ít nhất 2,2 triệu phụ nữ Nhật không thể kiếm tiền phụ giúp gia đình, vì họ phải chăm sóc con cái và bố mẹ già. Dự kiến, Tokyo sẽ thực thi quyết định này từ tháng 12 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước