Trận lụt lịch sử tháng 8 năm 1971

Ký ức Việt Nam-Thứ hai, ngày 30/06/2014 09:42 GMT+7

Cơn lũ vào tháng 8 năm 1971 đã làm vỡ đê Sông Hồng và 100.000 người đã bị thiệt mạng. Đây là cơn lũ lớn nhất trong vòng 250 năm nay ở miền Bắc. Trận lũ gây thiệt hại khoảng 70 triệu đồng, tương đương với 10.000 tỷ đồng hiện nay.

Trận lũ năm 1971 được liệt kê trong danh sách các trận lụt lớn nhất thế kỷ XX của cơ quan quản trị Hải Dương và khí tượng Hoa Kỳ.

Qua tập phim Ký ức Việt Nam sau đây, các bạn có thể phần nào hình dung được hậu quả nặng nề của trận lụt lịch sử ấy.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước