Trị ho bằng lá bạc hà, húng chanh và củ gừng

TS-Thứ hai, ngày 13/12/2010 08:00 GMT+7

Cùng với việc chịu ảnh hưởng của môi trường khói bụi, thì thời tiết giao mùa cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cả người lớn và trẻ nhỏ đều gặp phải những bệnh liên quan đến đường hô hấp, nhất là bệnh ho.

Y dược học cổ truyền Việt Nam có rất nhiều bài thuốc chữa ho bằng cây thuốc Nam mang lại hiệu quả cao mà không gây tác dụng phụ. Trong thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh thì việc lựa chọn những loại thảo dược được làm từ lá bạc hà, lá húng chanh, và gừng củ chính là những vị thuốc chữa ho hữu hiệu nhất.

Với tinh dầu bạc hà não, chất Menthol trong lá bạc hà kết hợp với tinh dầu trong lá húng chanh và tinh dầu gừng sẽ là chất kháng sinh mạnh đối với các loại vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Vì vậy khi bị ho, ngoài việc có thể dùng những vị thuốc trên dưới dạng tươi để trị bệnh, bạn cũng có thể dùng những thảo dược này được tinh chế dưới dạng viên nang hoặc sirô. Đây là nhóm thảo dược có tác dụng thanh trùng, long đờm, thoái viêm và đặc biệt là chống co thắt phế quản...

Không chỉ trị ho hữu hiệu, những vị thuốc làm từ lá bạc hà, húng chanh và gừng củ còn được dùng trong điều trị cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi, ăn không tiêu, chống dị ứng và kích thích tiêu hoá... Với bất kỳ căn bệnh nào, về lâu dài nếu không được điều trị tận gốc sẽ gây những biến chứng nguy hiểm cho cơ thể, vì vậy hãy điều trị khi bệnh chớm xuất hiện và quan trọng là cần chọn lựa được cách điều trị hiệu quả nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước