Triển lãm của hai nghệ sỹ Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh

Văn Quân-Thứ sáu, ngày 20/12/2013 15:53 GMT+7

Tối ngày 18/ 12 tại Hà Nội đã khai mạc cuộc triển lãm, trình diễn sắp đặt, video art, tranh sơn dầu của hai nghệ sỹ Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh.

Làm người là phải vận động. Làm nghệ sỹ thì dường như phải vận động nhiều hơn. Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh quan niệm: Chạy là hình thái vận động tích cực. Ở đây, chạy không chỉ mang ý nghĩa cơ bắp, nó mang ý nghĩa về tư duy và cảm xúc. Đồng thời, nó cũng gợi đến thân phận nghệ sỹ trong một thời đại mỹ cảm suy tàn, cùng lúc là một thời kỳ xuống dốc kinh tế.

‘ Nhà thơ Lê Anh Hoài

Chạy – đối với hai nghệ sỹ Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh, đó là quá trình nghệ thuật không ngừng nghỉ. “Chạy – Runing” - một triển lãm nghệ thuật thị giác, cũng là cuộc gặp gỡ giao lưu của nghệ sỹ và những người yêu nghệ thuật trong dịp cuối năm 2013.

Cuộc triển lãm của hai nghệ sỹ sẽ kéo dài 10 ngày bắt đầu từ ngày 18/12 năm 2013

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước