Trưng bày quả trứng Faberge tìm thấy sau 112 năm tại Anh

ĐHVH - Ảnh: Reuters-Thứ ba, ngày 08/04/2014 16:28 GMT+7

Một quả trứng Phục sinh Faberge quý giá đang được trưng bày tại nước Anh. Đây là quả trứng Phục sinh hoàng gia thứ ba, được chế tác tại Nga và từng biến mất trong nhiều thập kỷ.

Gần đây, quả trứng đặc biệt này xuất hiện trong một đại lý bán phế liệu kim loại vô danh và được định giá 14.000USD - mức giá thấp so với giá trị của nó.

Quả trứng này là tác phẩm của nghệ nhân tài hoa Peter Carl Fabergé để làm quà tặng cho Hoàng hậu Maria Feodorovna nhân dịp lễ Phục Sinh năm 1887.

Trứng Phục sinh Faberge được cho là đỉnh cao của nghệ thuật chế tác kim hoàn. Riêng mảnh ngọc gắn trên quả trứng đã có giá hàng triệu USD. Nó được trưng bày lần cuối cùng tại St Petersburg vào năm 1902.

Trong năm 2007, một quả trứng khác đã được Christie bán với giá 18,5 triệu USD. Trong lịch sử chế tác, chỉ có khoảng 50 quả trứng được làm ra với mục đích phục vụ cho gia đình hoàng gia. Và mỗi quả lại có thiết kế khác nhau.

Sau đây là một số hình ảnh về quả trứng Phục sinh quý giá này:


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước