Trung Quốc khai quật ấm đồng đựng rượu niên đại hơn 2.000 năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/03/2018 17:43 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa khai quật được một ấm đồng đựng rượu có niên đại hơn 2 nghìn năm ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc nước này.

Bình rượu này là một trong những vật dụng được khai quật trong một ngôi mộ từ thời nhà Tần (khoảng năm 221-207 trước Công nguyên). 

Theo các nhà khảo cổ, trong bình rượu này có khoảng 300ml rượu. Phân tích cho thấy, rượu có hàm lượng cao axit amin và các axit béo và protein. Với phát hiện này, các nhà khảo cổ hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về công nghệ sản xuất rượu từ thời nhà Tần.

Rượu vang trắng có lợi cho sức khỏe nhưng ít người biết Rượu vang trắng có lợi cho sức khỏe nhưng ít người biết

VTV.vn - Không chỉ vang đỏ, rượu vang trắng cũng là một loại thức uống rất tốt cho sức khỏe con người mà ít người biết đến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước