Tục cho chữ xưa và nay dịp đầu xuân

Khánh Linh-Thứ bảy, ngày 25/01/2014 13:58 GMT+7

Cùng với việc khai bút đầu năm, tục xin chữ và cho chữ trở thành nét đẹp văn hoá người Việt, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ may mắn.

Thay vì chỉ chơi chữ Hán, thư pháp Việt đang lên ngôi với nhiều hình thức thể hiện khác nhau. Chữ được xin và cách đi xin cũng đã thay đổi rất nhiều.

Chữ “Nghĩa” trong hình bóng của “Mã đáo thành công” hay Việt Nam ẩn mình trong bóng hình đất nước là những chữ có thể cho trong ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, dưới bút pháp của nhà thư pháp Phúc Lâm, mỗi một chữ đã trở thành một nghệ thuật, thể hiện sự sáng tạo riêng có của mỗi ông đồ.

Mời quý vị theo dõi VIDEO để thêm thông tin chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước