Tượng Phật Thích Ca ở núi Tà Cú đạt kỷ lục châu Á

Quang Phồn (Ảnh: Tổ chức kỷ lục VN)-Thứ sáu, ngày 02/08/2013 10:51 GMT+7

 Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn chùa Linh Sơn Trường Thọ tại núi Tà Cú, tỉnh Bình Thuận vừa được ghi vào kỷ lục châu Á là “Tượng Phật dài nhất nằm trên đỉnh núi".

Tượng Phật do kiến trúc sư Trương Đình Ý chủ trì thi công cách đây 50 năm. Pho tượng được tạo tác ở thế nằm nghiêng vừa thanh thoát uy nghiêm, vừa gần gũi, hiền hòa với không gian núi rừng.

‘ Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn

Nguyên liệu để tạo nên pho tượng là bê tông cốt thép, phủ vôi trắng. Công trình có tổng thể chu vi 832m, dài 49m, tượng trưng cho 49 năm từ khi Đức Phật thành đạo đến khi nhập diệt. Xung quanh pho tượng là nhóm tượng Di Đà Tam Tôn xếp hàng ngang.

‘ Du khách chiêm bái tượng Phật

Đây là một công trình độc đáo, trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh cho vùng đất Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Việc xác lập kỷ lục châu Á đối với tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn trên núi Tà Cú tiếp tục khẳng định giá trị của “Thắng cảnh chùa Núi”, góp phần thúc đẩy du lịch Bình Thuận phát triển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước