Tỷ lệ trẻ em bị tai nạn vào mùa hè tăng cao

VTV9-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 14:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

VTV.vn - Tỷ lệ xảy ra tai nạn thương tích ở trẻ vào mùa hè thường cao hơn so với thời gian khác do đây là thời điểm trẻ được nghỉ học, có nhiều thời gian ở nhà vui chơi giải trí.

Trong khi đó, các bậc phụ huynh ít có thời gian để quan tâm chăm sóc trẻ.

Theo ước tính, từ tháng 5 - 8 hàng năm, có gần 3 triệu trẻ phải cấp cứu và hơn 2.500 trẻ tử vong do chấn thương vì tai nạn. Số ca tử vong tăng 4,2% mỗi năm.

Đuối nước, trượt ngã và ngã xe là những tai nạn trẻ em thường gặp nhất, ngoài ra còn có điện giật, bỏng. Trẻ em từ 5 - 14 tuổi là đối tượng dễ bị gặp tai nạn nhất.


Ukraine: Chơi trốn tìm, bé trai 7 tuổi bị mắc kẹt trong lồng máy giặt Ukraine: Chơi trốn tìm, bé trai 7 tuổi bị mắc kẹt trong lồng máy giặt Trung Quốc: Bé trai 4 tuổi bị kẹt đầu trong bàn massage Trung Quốc: Bé trai 4 tuổi bị kẹt đầu trong bàn massage 90 số vụ tai nạn giao thông trẻ em liên quan đến học sinh THPT 90 số vụ tai nạn giao thông trẻ em liên quan đến học sinh THPT

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước