Vắng bố, con trẻ dễ bạo lực

Bình Dương (Dịch)-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 09:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Sự vắng mặt của người cha trong giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ có thể khiến chúng dễ sa ngã vì ma túy và bạo lực khi trưởng thành. Đây là một công bố buộc các bậc phụ huynh phải suy nghĩ.

Viện nghiên cứu của Trung tâm Y tế thuộc Đại học McGill ở Quebec, Canada cho rằng sự vắng mặt của người cha trong những năm đầu đời của trẻ là một phần nguyên nhân của những khiếm khuyết về hành vi và giao tiếp xã hội khi chúng lớn lên.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên những con chuột chỉ sống với chuột mẹ. Họ phát hiện ra rằng chúng hung hăng hơn và có sự tương tác xã hội bất thường.

Gabriella Gobbi, tác giả chính và là phó giáo sư tại tại Đại học McGill cho biết: “Mặc dù đối tượng nghiên cứu là những con chuột nhưng những phát hiện ấy cực kỳ có liên quan đến con người. Chúng tôi đã sử dụng chuột California, loài có thói quen sinh hoạt giống như trong một quần thể của con người, chung thủy “1 vợ, 1 chồng” và cùng nhau chăm sóc con cái”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước