Về Điện Biên gặp "thần ong"

S Việt Nam-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 14:43 GMT+7

VTV.vn - Huyện Điện Biên không chỉ có cây ong thần hàng trăm năm tuổi mà nơi đây còn có một người nông dân được mệnh danh là "thần ong" với những khả năng vô cùng đặc biệt.

Huyện Điện Biên xưa có tên gọi là Mường Thanh. Người dân vẫn gọi vui nơi đây là miền đồng bằng trên đỉnh núi bởi đất đai màu mỡ, bằng phẳng và rộng lớn mặc dù bao quanh là núi non hiểm trở ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Huyện Điện Biên không chỉ có địa hình độc đáo mà thiên nhiên nơi đây cũng ẩn chứa rất nhiều điều thú vị, trong đó có cây ong thần.

Điện Biên quyến rũ trong sắc hoa ban Điện Biên quyến rũ trong sắc hoa ban Vòng tròn lạ quanh mặt trời xuất hiện tại Điện Biên Vòng tròn lạ quanh mặt trời xuất hiện tại Điện Biên Khám phá quy trình làm bánh khẩu xén - đặc sản của Điện Biên Khám phá quy trình làm bánh khẩu xén - đặc sản của Điện Biên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

cây ong thần

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước