Về miền quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc ăn đất ngói - Bạn dám thử?

S Việt Nam-Thứ ba, ngày 31/10/2017 21:03 GMT+7

VTV.vn - Lập Thạch là một huyện trung du của tỉnh Vĩnh Phúc. Không chỉ là một vùng đất đầy cảnh sắc, nơi đây còn ẩn chứa rất nhiều điều độc đáo.

Thôn Thống Nhất, thị trấn Lập Thạch nổi tiếng với món ăn từ đất ngói. Để thưởng thức món ăn này, phải tìm một loại lá mọc nhiều ở vùng trung du - lá sim.

Đất ngói sau khi đào lên từ độ sâu 7 - 8m chưa thể ăn ngay, phải trải qua một số công đoạn chế biến.

Với hơn 40 năm làm nghề bán thức quà này, gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên sẽ là điểm đến cho những ai muốn tìm hiểu món đất ngói độc đáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước