Việt Nam ủng hộ nghị quyết bảo vệ người đồng tính

Thời sự VTV (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 28/09/2014 08:47 GMT+7

Kết quả cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền. (Ảnh: Báo ĐT Dân trí)

Ngày 26/9, tại Geneva, Hội đồng nhân quyền LHQ đã tổ chức họp thông qua nghị quyết chống lại việc phân biệt đối xử và bạo lực đối với người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới.

Có 25/46 nước thành viên hội đồng trong đó có Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết, 14 nước bỏ phiếu chống và 7 nước bỏ phiếu trắng.

Cụ thể, Việt Nam cùng Mỹ, Argentina, Áo, Chile, Costa Rica, Cuba, CH Czech, Estonia, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Nhật Bản, Mexico, Montenegro, Peru, Philippines, Hàn Quốc, Nam Phi, Macedonia, Vương quốc Anh và Venezuela bỏ phiếu thông qua.

Phát biểu tại New York, sau khi nghị quyết được thông qua, bà Jessica Stern – Giám đốc điều hành Ủy ban Quốc tế về Nhân quyền cho người đồng tính, phát biểu: “Hội đồng nhân quyền đã tiến một bước mang tính nền tảng, bằng việc tái khẳng định một trong những nguyên tắc chính của LHQ - đó là mọi người đều bình đẳng trong danh dự và các quyền của mình".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước