Vườn thông minh tại Estonia - Hướng đi mới trong trồng trọt

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 18:43 GMT+7

VTV.vn - Tại đất nước Estonia, để giúp công việc làm nông của bà con đỡ vất vả hơn, các nhà khoa học nước này đã phát triển một khu vườn thông minh.

Trồng rau và các loại cây thảo mộc là một quá trình thường rất tốn kém, nhất là trong thời buổi diện tích trồng trọt ngày càng thu hẹp do quá trình đô thị hóa khiến công việc trồng rau ngày trở nên khó khăn. Tuy nhiên, khu vườn thông minh tại Estonia đang giúp cho việc trồng trọt trở nên dễ dàng hơn.

Thay vì phải có đất để trồng trọt, giờ đây người trồng chỉ cần đặt những bầu đất nhỏ trong những chiếc chậu nhựa là cây phát triển. Trong những bầu đất này có chứa một ít đất, hạt giống và chất dinh dưỡng đủ để nuôi dưỡng cây trong suốt chu kỳ phát triển của cây.

"Chúng tôi đã thử nghiệm đối với khoảng 7.000 loại cây trồng khác nhau và mỗi loại cây trồng chúng tôi thiết kế một loại bầu đất phù hợp. Chúng tôi đặt các bầu đất trong những chiếc chậu nhựa. Những bầu đất này sẽ hút nước ở dưới và ánh sáng của những chiếc đèn gắn trên chậu sẽ chiếu sáng giúp cây phát triển", anh Karel Kask - Giám đốc bán hàng của mô hình vườn thông minh nói.

Nhóm phát triển mô hình vườn thông minh cho biết, họ đã thử nghiệm khoảng 1.000 loại ánh sáng khác nhau để xem loại nào giúp cây phát triển tốt nhất. Họ nhận thấy ánh sáng đỏ và trắng là giúp cây phát triển tốt nhất, lên tới 30% - 50%, tùy thuộc vào từng loại cây.

Mô hình vườn thông minh tiên tiến vừa được giới thiệu tại Triển lãm công nghệ diễn ra ở Berlin (Đức) và đã thu hút được sự quan tâm của người xem. Mô hình này được đánh giá sẽ mở ra hướng đi mới trong việc trồng trọt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước