Xu hướng giáo dục tại nhà nở rộ ở Mỹ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/03/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người Mỹ cho rằng đây là cách để trẻ em có thể phát huy tính tự lập, chủ động trong cả 365 ngày chứ không chỉ tiếp nhận kiến thức một cách thụ động khi đi học.

Việc học tại gia hay còn gọi là homeschooling không phổ biến ở Việt Nam nhưng không còn xa lạ đối với hàng triệu trẻ em Mỹ. Xu hướng này đã có từ những năm 1970, thách thức quan niệm chỉ có trường học chính quy mới là nơi tốt nhất cho trẻ.

Ở Mỹ có rất nhiều phương tiện giúp các bà mẹ dạy con tại nhà. Ngoài sách giáo khoa được thiết kế riêng còn có các lớp học online. Phương pháp dạy học tại nhà đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia về giáo dục.

Nhật Bản giáo dục văn hóa giao thông từ tuổi mẫu giáo Nhật Bản giáo dục văn hóa giao thông từ tuổi mẫu giáo Bộ Giáo dục Mỹ bị chỉ trích vì sai chính tả Bộ Giáo dục Mỹ bị chỉ trích vì sai chính tả Nhật Bản cải thiện tầm vóc qua giáo dục thể chất Nhật Bản cải thiện tầm vóc qua giáo dục thể chất

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước