Yêu cầu di dời sư tử đá ra khỏi Di sản Thế giới Tràng An

Đặng Mai (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 11:53 GMT+7

Cặp sư tử đá ngoại lai trước lối vào Di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. (Ảnh: nld)

Trong đợt kiểm tra một số di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đoàn thanh tra Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu di dời sư tử đá ngoại lai ra khỏi Di sản Thế giới Tràng An.

Dù Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có khuyến cáo không sử dụng linh vật không phù hợp ở các khu di tích, nhưng cặp sư tử đá ngoại lai vẫn án ngữ trước lối vào di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình.

Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã yêu cầu tỉnh Ninh Bình phải nhanh chóng di dời sư tử đá cũng như những hiện vật, vật phẩm không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam ra khỏi các di tích, di sản, đền, chùa trả lại không gian thuần Việt cho các di tích trên địa bàn.

Hiện, theo thống kê Sở VH-TT&DL Ninh Bình, kết quả sau những đợt kiểm tra, thanh tra sơ bộ trên địa bàn tỉnh, hiện nay có tới hơn 700 sư tử đá các loại đang án ngữ tại các di tích, đền, chùa. Sở VH-TT&DL Ninh Bình cam kết sẽ thực hiện di dời trong thời gian sớm nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước