TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hân hoan mùa báo hiếu tại Thừa Thiên Huế

Xuân HòaCập nhật 21:19 ngày 01/09/2017

VTV.vn - Rằm tháng 7, hàng triệu tín đồ, đạo hữu lại thành kính bước vào mùa Vu Lan. Những người có tín ngưỡng thờ mẫu cũng hội tụ tại Lễ hội điện Huệ Nam ở Thừa Thiên Huế.

Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc anh em và nhiều tôn giáo, tín ngưỡng. Chính điều này đã làm nên sự phong phú, đa dạng về đời sống văn hóa, tâm linh trong cộng đồng. Tự do tôn giáo, tín ngưỡng không chỉ được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hành, mà còn được thể chế hóa trong Hiến pháp và được Pháp luật bảo hộ trên thực tế. Theo đó, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng - với nhiều nét đẹp văn hóa, phù hợp với truyền thống, đạo lý của người Việt, đã vượt ra khỏi khuôn khổ của những cơ sở tôn giáo, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần trong xã hội. 

Những ngày qua, hàng ngàn người có tín ngưỡng thờ Mẫu từ khắp nơi trên cả nước và du khách thập phương đã hội tụ tại Lễ hội điện Huệ Nam, tỉnh Thừa Thiên-Huế trong niềm vui mới - khi "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một sự trùng hợp, lễ Vu Lan - mùa báo hiếu Tổ tiên, ông bà, cha mẹ - là một trong tứ trọng ân của Phật giáo đang diễn ra trên khắp cả nước, càng làm cho đời sống tâm linh trong Rằm tháng 7 thêm ấm cúng.

Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam tại Lý Sơn

VTV.vn - Có 2 bộ xương cá voi khổng lồ có niên đại khoảng 200 năm đã được chính quyền huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phục dựng, đây cũng là sản phẩm văn hóa du lịch của đảo.