TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Hạt ngọc" Phú Ninh, Quảng Nam

Minh Đức, Lê HuyCập nhật 10:30 ngày 23/09/2017

VTV.vn - Phú Ninh được biết đến như một "Hạ Long thu nhỏ" trong lòng Quảng Nam. Công trình đại thủy lợi này không chỉ tắm mát cho nhiều cánh đồng mà còn là một điểm đến thú vị.

Phú Ninh nằm về phía Tây Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 7 km, là vùng sinh thái đa dạng có tổng diện tích trên 23.000 ha. Trong đó, diện tích mặt hồ hơn 3.400 ha, có 30 đảo nhỏ và bán đảo xinh đẹp. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, phong cảnh kỳ thú, độc đáo; không khí trong lành, mát mẻ; hệ động thực vật phong phú, đa dạng...là điểm đến hấp dẫn và được ví như "Hạ Long thu nhỏ" ở miền Trung.

Nhưng ít ai biết được rằng Phú Ninh cũng chính là công trình thủy lợi nhân tạo biểu trưng cho sức mạnh, tinh thần lao động của người dân thời kỳ đầu xây dựng đất nước sau giải phóng. 40 năm trước, để giải cứu cho 23.000 ha đất nông nghiệp bị chết khát, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã quyết định xây dựng đại thủy nông Phú Ninh - công trình thủy nông lớn nhất miền Nam lúc bấy giờ. Để làm nên đại công trình này, hàng vạn thanh niên, dân công đã xung phong lên đường góp hơn 18,5 triệu ngày công. Một đại công trình lịch sử chủ yếu được làm bằng sức người đã ra đời, tưới mát cho nhiều cánh đồng, góp phần giải quyết lương thực cho gần 1 triệu người trong thời điểm kinh tế đất nước khó khăn.

Hạt ngọc Phú Ninh, Quảng Nam - Ảnh 1.

Khung cảnh nhìn trên cao tuyệt đẹp của Hồ Phú Ninh

40 năm qua, Phú Ninh không chỉ là nguồn nước tưới tiêu quan trọng mà còn tạo nên nhiều nguồn lợi nuôi sống cư dân địa phương. Đặc biệt nguồn nước khoáng nóng tự nhiên có nhiệt độ lên tới 70 độ C chứa nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe cũng là tài nguyên vô giá. Với những lợi thế đặc biệt, danh thắng này đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong các dịp lễ Tết, ngày nghỉ.

Để khai thác tiềm năng đa dạng của Phú Ninh, UBND tỉnh Quảng Nam đã thuê chuyên gia nước ngoài lập quy hoạch tổng thể và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch dịch vụ. Hy vọng rằng cùng với sự phát triển của nền kinh tế đại phương, trong tương lai gần, "Hạt ngọc Phú Ninh" sẽ được chú ý và tỏa sáng hơn.