TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế thu hút nhiều du khách dịp lễ Quốc khánh

Phước Tâm, Nam TrungCập nhật 15:27 ngày 02/09/2017

VTV.vn - Vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đã diễn ra nhiều hoạt động du lịch sôi nổi, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến Thừa Thiên Huế.

Trong ngày quốc khánh năm nay, có rất đông du khách đã đổ về tham quan các điểm di tích nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế như Đại Nội, lăng tẩm, các bảo tàng cũng như tham gia nhiều hoạt dộng du lịch sôi nổi khác.

Riêng ngày 2/9, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ miễn 100% vé tham quan các di tích lịch sử văn hóa Huế. Theo đó, chương trình được áp dụng đối với du khách là công dân Việt Nam khi đến tham quan Di sản Huế, bắt đầu từ 7h đến 17h. Trong ngay hôm nay (2/9), tại Đại Nội sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật như tái hiện phiên gác của cấm vệ quân cung đình xưa tại cổng Ngọ Môn; biểu diễn Tiểu nhạc tại sân Điện Thái Hòa, Trường lang Tử Cấm Thành và Vườn Cơ Hạ; chương trình âm sắc hoàng cung, tái hiện các trò chơi cung đình…

Trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng lượng khách tham quan di tích Huế là hơn 2 triệu lượt, tăng 17,3%. Trong đó, khách quốc tế tăng hơn 24%. Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu thu hút từ 3,5- 3,7 triệu lượt khách; doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 3.800 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.

Công bố kích cầu du lịch "Tận hưởng Đà Nẵng 2024"

VTV.vn - Chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2024 được công bố vào hôm nay, 29-3, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn với nhiều hoạt động lễ hội hấp dẫn.