2020: Phải có ít nhất 6 điểm du lịch biển tầm cỡ quốc tế

Việt Cường-Thứ tư, ngày 04/09/2013 16:41 GMT+7

Theo Đề án Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 vừa được Bộ VH-TT&DL phê duyệt, từ nay đến năm 2020, du lịch biển phải có ít nhất 6 điểm đến tầm cỡ quốc tế, có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Theo đó, các điểm đến này bao gồm: Chuỗi điểm Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà; Lăng Cô - Cảnh Dương, Hội An - Cù Lao Chàm; Nha Trang - Cam Ranh; Phan Thiết - Mũi Né và Phú Quốc. Đồng thời, thu hút được khoảng 22 triệu lượt khách quốc tế, 58 triệu lượt khách nội địa với tổng thu từ du lịch biển đạt trên 200.000 tỷ đồng.

‘ Tiềm năng du lịch biển Việt Nam rất phong phú với nhiều điểm đến đã được thế giới công nhận. (Ảnh minh họa: Thể thao Việt Nam)

Đề án cũng chỉ rõ 7 định hướng để phát triển du lịch biển. Các định hướng được đưa ra, liên quan đến phát triển thị trường du lịch, sản phẩm du lịch, xúc tiến và quảng bá thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch biển gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước