4 món đồ không thể thiếu khi trở về từ Thái Lan

Theo Trần Quỳnh/Ngoisao.net-Thứ tư, ngày 21/01/2015 11:12 GMT+7

Lụa tơ tằm, đồ cổ, đá quý hay quần áo thiết kế là những món đồ lý tưởng để du khách mua về làm quà khi đặt chân tới đất nước chùa vàng.

Thái Lan không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, đất nước của chùa vàng, chi phí du lịch rẻ thu hút khách du lịch năm châu mà còn thu hút một số lượng lớn khách thăm quan đến mua sắm. Bởi chất lượng hàng hóa của Thái Lan không những đa đạng về mẫu mã, chủng loại, chất lượng mà giá cả thì rẻ hơn nhiều so với hàng hóa ở các nước châu Á khác. Dưới đây là bốn mặt hàng được du khách nước ngoài đánh giá cao mỗi khi đặt chân tới đất nước này.

1. Lụa

Lụa tơ tằm của Thái Lan đa dạng về màu sắc và hầu hết được dệt thủ công bằng tay nên rất được du khách quốc tế yêu thích. Bạn có thể tìm thấy các sản phẩm được làm từ lụa ở khắp mọi nơi tại Bangkok, tuy nhiên hãy cẩn thận với những sản phẩm nhái. Bạn có thể chọn những thưởng thiệu nổi tiếng hoặc tới các trung tâm mua sắm uy tín. Các sản phẩm làm từ lụa tơ tằm có thể kể đến như: khăn quàng cổ, vải lụa,...

Địa chỉ gợi ý:

Jim Thompson Thai Silk ở số 9 đường Surawong là một trong những thương hiệu tơ lụa hàng đầu châu Á mang tên của người sáng lập ra công ty, một lính Mỹ định cư ở Thái Lan. Sản phẩm của cửa hàng hầu hết đều dệt thủ công bằng tay nên có chất lượng ưu việt hơn hẳn các sản phẩm tơ lụa khác. Cửa hàng chính của chuỗi thương hiệu này tọa lạc bên trong một căn nhà cổ rộng lớn trên đường Surawong. Ngoài ra một số loại lụa dệt bằng tay tốt nhất Bangkok có thể tìm thấy ở cửa hàng Almeta ở 20/3 Sukhumvit Soi 23. Bạn có thể đặt hàng lụa cao cấp với khoảng 1.000 màu sắc khác nhau. Thợ may ở cửa hàng còn có thể may những trang phục lụa tơ tằm cao cấp khi được đặt hàng.

2. Đồ cổ

Thái Lan có truyền thống lâu đời về đồ gốm sứ, tạc tượng và chế tác kim hoàn. Bạn có thể tìm thấy những tượng Phật hàng ngàn năm tuổi, đồ nội thất sang trọng từ thời vua Rama V thế kỷ 19 ở đây. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là những chiếc đĩa sứ tráng men tuyệt đẹp với những kiểu dáng và hoạ tiết tinh xảo. Mỗi món đồ có một giá trị riêng nhưng nhìn chung với những ai yêu đồ cổ thì chúng đáng giá cả một gia tài.

Địa chỉ:

- Artisans nằm ở tầng trệt của khu phức hợp Silom Village, một trong những nơi có bộ sưu tập đồ cổ tốt nhất Đông Nam Á.

- Khu phức hợp River City, Charoen Krung Soi 30, cạnh khách sạn Royal Orchard Sheraton gồm:

+ Beyond the Mask, tầng 3.

+ The Old Time Antiques, rộng lớn, trưng bày nhiều đồ cổ.

3. Đá quý

Bangkok là một trong những thiên đường đá quý trên thế giới. Các viên đá từ thô sơ đến được mài giũa qua được bày đầy trên các sạp hàng ngoài chợ hay trong những cửa hiệu sang trọng.Các viên đá được khai thác thô, mua bán chọn lựa sẽ trải qua một kỳ kiểm tra kỹ càng để chọn ra những viên ngọc tốt hơn, được phân loại và chế tác để thành các sản phẩm tinh xảo, thành trang sức lấp lánh cho các quý bà, quý cô. Tuy nhiên một số loại không có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan nên khi mua hàng du khách phải hết sức cẩn trọng.

Địa chỉ gợi ý:

- Đá quý JTC, 919/1 đường Silom, gần sông Chao Phraya là một trong những địa chỉ đáng tin cậy, nhân viên đều thuộc Hiệp hội vàng bạc đá quý Thái Lan.

- Các quầy hàng trang sức trên tầng 2 của trung tâm mua sắm Central Chidlom.

- Các cửa hiệu trên đường Ploenchit

4. Quần áo thiết kế

Mua sắm quần áo tại Thái rất dễ, từ đồ bình dân trong các chợ bán buôn bán lẻ tới hàng cao cấp trong các trung tâm thương mại lớn. Tuy nhiên bạn đã bao giờ nghĩ tới việc mua đồ của những nhà thiết kế Thái Lan chưa. Ở Bangkok không khó để tìm ra một số thương hiệu có tiếng với nhiều mẫu thiết kế không đụng hàng, mang dấu ấn riêng của những designer trẻ. Tuy nhiên giá cả sẽ đắt đỏ hơn một chút so với hàng bình dân.

Địa chỉ:

Stretsis, Flynow và Greyhound là ba thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Thái Lan. Stretsis đi vào hoạt động từ năm 2002 bởi hai chị em từng làm việc cho hãng thời trang đình đám Marc Jacobs trước khi tự mở chuỗi cửa hàng quần áo nữ riêng. FlyNow có tuổi đời hơn 20 năm, là thương hiệu thời trang lâu đời nhất tại Thái, nổi tiếng với những thiết kế đầy nữ tính. Trong khi đó Greyhound là thương hiệu thời trang dành cho cả nam và nữ, thiết kế không cầu kỳ nhưng vô cùng cuốn hút. Stretsis và Flynow nằm trên tầng 2 trung tâm mua sắm Gaysorn, 999 Thanon Ploenchit. Greyhound tọa lạc tại Watthana, 27/1 Sukhumvit 53.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước