An Giang đầu tư trọng điểm vào du lịch

Thanh Phong-Thứ hai, ngày 06/01/2014 11:35 GMT+7

An Giang đầu tư mạnh mẽ vào du lịch nhằm đưa ngành công nghiệp không khói thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mới đây, hệ thống cáp treo đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được khởi công tại khuôn viên Lâm Viên, khu du lịch Núi Cấm, tỉnh An Giang. Sự kiện này là đòn bẩy để An Giang nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tạo sức hấp dẫn thu hút du khách.

‘ Tượng Phật Di Lặc được công nhận kỷ lục châu Á. (Ảnh: VnExpress)

Hệ thống cáp treo đầu tiên tại ĐBSCL vừa được khởi công tại khu du lịch Núi Cấm. Đây là công trình trọng điểm nhằm giúp địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. An Giang kỳ vọng khi đi vào hoạt động, tuyến cáp treo sẽ mở ra nhiều diện mạo mới cho du lịch tỉnh nhà.

Ông Lê Minh Hưng, TGĐ Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang cho biết: “Dự án cáp treo này như một dự án bắt đầu để tiếp theo các dự án đa dạng hóa khu du lịch Núi Cấm phát triển, như: dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí”.

Mỗi năm, An Giang đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó khoảng 1,5 triệu khách đến với khu du lịch Núi Cấm. Vì thế, tuyến cáp treo Núi Cấm dài hơn 3.400m, gồm 89 cabin, vận chuyển khoảng 2.000 lượt khách mỗi giờ khi đưa vào sử dụng là giải pháp hữu hiệu giảm áp lực cho tuyến đường bộ lên đỉnh Thiên Cấm Sơn. Ngoài ra, tuyến cáp treo được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho huyện biên giới Tịnh Biên.

‘ An Giang kỳ vọng sẽ thu hút 8 triệu khách tham quan mỗi năm. (Ảnh: VnEpress)


Ngành du lịch có sự đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của An Giang. Năm 2013 doanh thu của ngành công nghiệp không khói này đạt hơn 300 tỷ đồng. Do đó, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, kiện toàn cơ sở hạ tầng phục vụ du khách được lãnh đạo địa phương rất quan tâm.

Cùng với tuyến cáp treo đang được thi công, tuyến đường bộ lên Núi Cấm dự kiến thông xe trước Tết nguyên Đán. Trước đó, tượng Phật Di Lặc cũng được công nhận kỷ lục Châu Á sẽ tạo nên một quần thể kiến trúc du lịch độc đáo hấp dẫn du khách của An Giang.

Đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng, cùng với những sản phẩm du lịch mới lạ, An Giang kỳ vọng sẽ thu hút 8 triệu khách tham quan mỗi năm so với con số 6 triệu hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước