Australia: Tôn tạo di tích Port Arthur

Bích Vân-Thứ ba, ngày 04/03/2014 12:45 GMT+7

Port Arthur thu hút khoảng 250.000 lượt du khách/ năm.

Nhà giam Port Arthur tại Tasmania - di tích lịch sử nổi tiếng của Australia đã bước vào công cuộc tu bổ lớn nhất từ trước đến nay.

Địa chỉ này từng là nỗi hãi hùng của tội phạm trên khắp đất nước Australia. Nó được xây dựng từ năm 1843. Năm 1890, nó bị đổ nát bởi một vụ hỏa hoạn.

Việc tôn tạo nhà giam Port Arthur sẽ bắt đầu bằng việc sửa chữa những cấu trúc đá sa thạch. Tổng chi phí cho dự án lên tới 5 triệu USD.

Mỗi năm, Port Arthur thu hút khoảng 250.000 lượt du khách. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khi công việc tu bổ nhà giam này được hoàn thành vào cuối năm 2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước