Ba Lan hỗ trợ bảo tồn, trùng tu di tích cố đô Huế

Bích Vân-Thứ tư, ngày 14/08/2013 12:03 GMT+7

 Đại sứ quán Ba Lan vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ khai giảng chương trình Bảo tồn, trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình Bi Đình - lăng Tự Đức.

Chương trình Bảo tồn, trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình Bi Đình - lăng Tự Đức được tổ chức dành cho 36 học viên là những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, họa sĩ và chuyên viên bảo tàng. Các học viên hiện đang tham gia công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

‘ Khách du lịch tham quan lăng Tự Đức. (Ảnh: TTXVN)


Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo, tập huấn bảo tồn cho các chuyên gia tại các khu di sản Việt Nam do Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội hỗ trợ kinh phí, thực hiện từ năm 2012 đến nay. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia bảo tồn di sản văn hóa của Ba Lan, các học viên được nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá các nguy cơ gây hại cho di tích.

Các học viên còn được nâng cao khả năng lựa chọn giải pháp xử lý kỹ thuật tại công trường, đến các phương pháp nghiên cứu, khảo sát, tư duy, lập hồ sơ di tích và lập kế hoạch công việc trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu di tích. Ngoài phần học lý thuyết, lập báo cáo hồ sơ khoa học, các học viên trong khóa học còn được thực hành trên thực địa tại di tích Bi Đình - lăng Tự Đức, phường Thủy Xuân, TP Huế. Các chuyên đề được thực hành liên quan đến phương pháp bảo tồn các di tích bằng ngói, gạch, đá và vôi vữa truyền thống.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước