Bản Mường rộn ràng vào hội khai xuân

Theo Khắc Lịch (Kienthuc.net)-Thứ hai, ngày 03/02/2014 08:19 GMT+7

Từ mồng 3 Tết cho đến gần hết tháng Giêng hằng năm, các bản Mường của huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) luôn rộn ràng với lễ hội khai xuân.

‘ Từ sáng sớm trên các ngả đường của xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đã dập dìu người đi lễ hội đầu năm.

‘ Phụ nữ Mường không chỉ giỏi hát, múa mà còn thông thạo các nhạc cụ cồng chiêng.

‘ Các cụ già cũng nhiệt tình tham gia lễ hội.

‘ Người Mường ở Thanh Hóa quan niệm rằng: "Tháng giêng là tháng ăn chơi".

‘ Chính vì vậy, hằng năm bắt đầu từ ngày mồng 3 Tết cho đến gần hết tháng Giêng, các bản Mường liên tiếp tổ chức lễ hội.

‘ Du khách người Kinh cũng được mời tham gia múa hoa.

‘ Trong khi múa hoa đang ngày càng mai một đối với giới trẻ thì những người lớn tuổi vẫn say mê với vũ điệu này.

‘ Một em bé với trang phục truyền thống của dân tộc cũng tập múa hoa.

‘ Các cụ già tập trung ngồi uống nước, hát khan mừng lễ hội.

‘ Đám thanh niên lại say sưa thể hiện tài năng bắn nỏ.

‘ Thanh niêm Mường là những tay thợ săn chuyên nghiệp, đã bắn là trúng.

‘ Trong lễ hội đầu năm, họ cũng mua bán lấy may.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước