Bất cập trong việc quản lý đường ven biển vịnh Lăng Cô

ĐHVH-Thứ ba, ngày 24/06/2014 14:15 GMT+7

Vịnh Lăng Cô. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Sau 5 năm được Worldbays Club bình chọn là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Lăng Cô đã có những chuyển biến mạnh mẽ nhưng công tác quản lý tại đây vẫn còn nhiều bất cập.

Rác thải vẫn xuất hiện thường xuyên trên bãi biển. Việc thu gom và xử lý rác lẽ ra phải thuộc quản lý của địa phương.

Tuy nhiên, từ rất nhiều năm nay, cả đường ven biển và bãi biển tại những khu vực này cùng chịu sự quản lý của các khu nghỉ dưỡng. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch cũng kiêm nhiệm luôn cả vấn đề cứu hộ, cứu nạn tại khu vực bãi biển.

Như vậy, liệu công tác này có đảm bảo được yêu cầu đề ra cho tiêu chí giữ gìn vệ sinh môi trường tại vịnh Lăng Cô? Nếu có tình huống xấu xảy ra thì đội trực cứu hộ này sẽ xử lý như thế nào khi trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn chỉ được bố trí rất sơ sài tại các chòi canh? Mỗi đơn vị, doanh nghiệp quản lý theo một kiểu, tùy theo mức độ đầu tư đối với công tác vệ sinh môi trường và cứu hộ, cứu nạn. Thực trạng này đang thực sự làm mất đi hình ảnh đẹp và an toàn của vịnh Lăng Cô trong quá trình phát triển du lịch.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước