Bị Trung Quốc tẩy chay, đảo du lịch Jeju vắng hoe

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/10/2017 15:27 GMT+7

Nguồn ảnh: CNN.com

VTV.vn - Việc Bắc Kinh cấm các hãng du lịch bán tour đến xứ sở kim chi đã khiến đường phố Jeju vắng rõ rệt so với mọi năm.

Jeju - hòn đảo xinh đẹp và lớn nhất trong số các đảo tại Hàn Quốc. Với chính sách miễn visa cho khách nước này từ năm 2008, đây được xem là một trong những thiên đường nghỉ dưỡng tại khu vực đối với các du khách đến từ Trung Quốc.

Năm 2016, hòn đảo này đón 3,1 triệu khách Trung Quốc, con số kỷ lục từ trước đến nay. Có lúc có đến 90% du khách nước ngoài tại Jeju là người Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, sau lệnh cấm bán tour được Bắc Kinh áp dụng, lượng khách Trung Quốc tới hòn đảo này đã giảm  tới 90%.

Ông Kang Dong-jin - Giám đốc khách sạn Jeju-do - cho hay: "Nhiều khách sạn và nhà nghỉ đã phải tạm đóng cửa, kéo theo nhiều lao động cũng phải nghỉ việc".

Các nhà thầu xây dựng cũng chịu tác động lớn, khi 4 dự án lớn xây dựng phục vụ du lịch tại Jeju đã bị đình chỉ do Trung Quốc hạn chế chuyển tiền kiều hối và việc ủy thác cho các công ty nước ngoài phải trải qua quá trình tái phê duyệt ngặt nghèo hơn.

Trong khi đó, trên các đường phố mua sắm sầm uất, nhiều cửa hàng lớn cũng đã đóng cửa do sức mua giảm mạnh bất chấp giảm giá sốc lên tới 50% do đúng dịp Trung thu.

Theo thống kê, doanh thu bán lẻ tại Jeju quý II vừa qua lần đầu tiên chứng kiến mức sụt giảm trong 7 năm qua.

Viện nghiên cứu Hyundai dự báo, kinh tế Hàn Quốc có thể mất 7,5 tỷ USD trong năm nay do những căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD mà Mỹ đặt tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước