Chấn chỉnh việc tùy tiện tăng giá vé tuyến Vân Đồn - Cô Tô

Kim Ngân-Thứ tư, ngày 24/07/2013 18:05 GMT+7

 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quy định về việc bán vé tập trung tại cảng để tránh tình trạng tự ý tăng giá vé và chở khách quá trọng tải trong công văn về việc quản lý hoạt động chở khách tuyến Vân Đồn – Cô Tô.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND hai địa phương Vân Đồn và Cô Tô triển khai ngay việc giao Ban quản lý hai đầu cảng tổ chức bán vé tập trung, nhằm kiểm soát lượng khách qua cảng và lượng khách trên mỗi chuyến tàu.

‘ UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu giá vé vận chuyển tuyến Vân Đồn – Cô Tô phải tuân thủ tuyệt đối nội dung niêm yết và phải được thông tin công khai. (Ảnh: Truyền hình Quảng Ninh)

Ban quản lý hai đầu cảng đồng thời phải làm nhiệm vụ sắp xếp hành khách lên tàu và điều phối hoạt động ra vào cầu cảng, đón trả khách đảm bảo trật tự, an toàn. Tuyệt đối không cho phép các phương tiện vi phạm quy định chở khách được hoạt động.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở GTVT phối hợp với UBND huyện Vân Đồn và Cô Tô chỉ đạo tổ chức hiệp thương, sắp xếp lại lịch chạy tàu tuyến cố định và tuyến tăng cường sao cho hợp lý. Yêu cầu thời gian chạy của các tàu phải đúng theo lịch đã sắp xếp, không được tự ý thay đổi thời điểm rời bến nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho hành khách.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước