Dân Thụy Sĩ đổ xô sang Đức mua sắm do đồng Franc thả nổi

Xuân Hảo (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 19/01/2015 14:10 GMT+7

Rất đông người dân Thụy Sĩ đã tranh thủ cơ hội Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ thả nổi đồng Franc để sang Đức mua hàng, với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với trước đây.

Tại khu vực biên giới giữa 2 thành phố Basel, Thụy Sĩ và Weil am Rhein, Đức trở nên nhộn nhịp lạ thường bởi hàng đoàn xe nối đuôi nhau từ Thụy Sĩ sang Đức. Theo các nhân viên bán hàng tại các trung tâm mua sắm ở Weil am Rhein, doanh số bán ra của các cửa hàng đã tăng từ 10-50%.

Trước khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ thả nổi đồng Franc, 1 Franc Thụy Sĩ chỉ đổi được khoảng 0,8 Euro. Còn hiện tại, đồng Franc đã gần như ngang giá với đồng Euro.

Người dân Thụy Sĩ có thể được lợi từ quyết định này nhưng những nhà quản lý về du lịch và thương mại không khỏi lo lắng. Theo họ, việc thả nổi đồng Franc có thể gây ra cơn sốt du lịch mua sắm, gây thiệt hại cho đất nước và có nguy cơ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước