Nói đến Hà Giang, du khách thường nghĩ ngay tới những địa danh như
Cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, chợ Khau Vai, hay núi đôi Quản Bạ... Bên cạnh những dãy núi đá sừng sững, đẹp và hoang sơ, Hà Giang còn nơi hội tụ của rất nhiều di sản văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số với những di sản tiêu biểu như Dinh phủ họ Vương hay những lễ hội được tổ chức quanh năm. Rõ ràng đây là những di sản vô giá hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước.
Năm 2012, Bộ VH-TT&DL đã công nhận 5 di sản của Hà Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia bao gồm: Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn; Lễ hội gầu tào của người Mông; Lễ cấp sắc của người Dao; Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô và Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo. Đây là một cơ hội để Hà Giang phát triển lĩnh vực du lịch gắn liền với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn.
‘ Dinh phủ họ Vương, một trong những điểm đến văn hóa tại Hà Giang. (Ảnh: Báo Hà Giang)
Anh Trấn Đức Trung, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Lần này tới Hà Giang, thời gian của tôi rất ít, nên tôi cũng chưa tham quan, tìm hiểu được nhiều những nét văn hóa đặc sắc cũng như những thắng cảnh hấp dẫn của Hà Giang. Năm tới tôi lại dự định tới Hà Giang ít nhất 1 – 2 lần nữa”.
Năm 2013, lượng khách du lịch đến với Hà Giang vào khoảng 400.000 lượt với tổng doanh thu đạt 350 tỷ đồng. Rõ ràng đây là một con số còn rất khiêm tốn đối với Hà Giang, địa phương còn giữ được những nét văn hóa truyền thống đậm đặc nhất của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc hiện nay. Việc không khai thác lợi thế cảnh quan và sự đa dạng về văn hóa bản địa để phát triển du lịch thực sự sẽ là một lãng phí lớn bởi du lịch rõ ràng là lĩnh vực có lợi thế trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở VH-Tt&DL Hà Giang cho biết: “Năm 2012 vừa qua, Hà Giang được Bộ VH-TT&DL công nhận 5 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc là di sản văn hóa quốc gia. Cùng với những di sản sẵn có tại các địa phương, chúng tôi cũng xác định đây sẽ là những tài sản văn hóa để Hà Giang thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực du lịch.
Nếu so với hơn 1 triệu lượt du khách đến riêng với Sa Pa, Lào Cai trong năm 2013, rõ ràng, sức hút của du lịch Hà Giang đối với du khách thực sự vẫn còn rất khiêm tốn. Điều này một phần bắt nguồn từ vị trí địa lý và điều kiện giao thông còn tương đối khó khăn của Hà Giang.
Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở du lịch còn kém phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến với Hà Giang cũng là nguyên nhân khiến du lịch chưa tạo ra được một nguồn thu lớn cho địa phương. Đây là những vấn đề cần từng bước tập trung khắc phục bên cạnh nhiệm vụ bảo tồn những di sản văn hóa độc đáo tại địa phương.
Mời quý vị và các bạn theo dõi Video chi tiết: