Gia Lai: Nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch QG Tây Nguyên 2014

Kiều Hoa-Chủ nhật, ngày 16/03/2014 16:48 GMT+7

Màn múa hát tại Lễ hội. (Ảnh: Nhân dân)

Sáng nay (16/3), tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa hưởng ứng "Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên 2014.

Một trong những tiềm năng, thế mạnh của du lịch Gia Lai là "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên" được cả thế giới biết đến. Chính vì vậy, điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động quảng bá hình ảnh Gia Lai là việc phục dựng lại Lễ hội Mừng chiến thắng của người Ba Na.

Khoảng 50 nghệ nhân tại làng Jun, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ đã tham gia tái hiện lễ hội. Qua lễ hội này, bà con muốn tạ ơn Giàng, thần linh đã giúp đỡ bà con vượt qua thiên tai để có cuộc sống bình yên và những vụ mùa tốt tươi.

Liên hoan tượng gỗ dân gian, với sự tham gia của hơn 50 nghệ nhân người Bana và Jrai, cũng thu hút được sự chú ý của người xem. Du khách một lần nữa thấy được đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của những người nông dân vốn chỉ quen với công việc nương rẫy.

Ngoài việc quảng bá hình ảnh đất và người Tây Nguyên, đây còn là cơ hội để tỉnh Gia Lai tuyên truyền, vận động đồng bào các địa phương lưu giữ những nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước