Giải đua ngựa truyền thống ở Yên Bái

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 17:50 GMT+7

VTV.vn - Sáng 24/9, tại huyện Văn Chấn, vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống mở rộng được tổ chức.

Tuần Văn hoá du lịch Mường Lò đang diễn ra tại tỉnh Yên Bái với nhiều hoạt động sôi nổi. Sáng 24/9, tại huyện Văn Chấn, vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống mở rộng được tổ chức. Tham gia có ngựa của các địa phương Lào Cai, Sơn La và các huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hấp dẫn khán giả từ vòng loại đến kết thúc. Hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh đã đến xem và cổ vũ.

Người dân các địa phương cách đây vài chục km cũng đến đây. Vòng chung kết có sự tham gia của 17 ngựa đua. Đường đua là 2km trên sân.

Giải đua ngựa truyền thống không dùng yên ngựa, chỉ dây cương và chiếc mũ bảo hiểm điều khiển. Đây là lần thứ 2 giải đua ngựa được tổ chức tại đây.

Phần thưởng giải Nhất năm nay là 15 triệu đồng, giải Nhì 10tr, giải Ba 7 triệu. Số tiền này sẽ để các nài ngựa chăm sóc cho chú ngựa của mình, hẹn năm sau tiếp tục tham gia giải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước