Hà Nội xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù

Khánh Linh-Thứ năm, ngày 06/03/2014 09:11 GMT+7

Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng di tích với gần 4.000 di tích trên tổng số gần 40.000 di tích ở Việt Nam và cũng là địa phương sở hữu nhiều di tích quốc gia đặc biệt nhất.

Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch Hà Nội chưa thực sự xứng với tiềm năng. Làm thế nào khai thác các giá trị văn hóa, đột phá về du lịch, lưu chân khách ở lại lâu hơn với Thủ đô? Đó là mục tiêu mà ngành du lịch Hà Nội hướng tới.

Trung bình mỗi đoàn khách chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ để hoàn tất chuyến tham quan Văn Miếu - một trong 3 di sản đặc biệt của quốc gia tại Hà Nội, điểm du lịch đặc sắc không thể bỏ qua khi đến với Thủ đô.

Sau nhiều năm đưa vào khai thác, di sản được thế giới công nhận này vẫn có được vị thế trang trọng vốn có. Tuy nhiên, đến Hà Nội chỉ có vậy?

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước