Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích

Trần Long, Trần Khánh (Đài PT-TH Hà Tĩnh)-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 14:27 GMT+7

Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích. (Ảnh: báo Nhân Dân)

VTV.vn - Sáng 2/2, Sở VH-TT&DL phối hợp với huyện Can Lộc đã chính thức khai hội chùa Hương Tích, mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2017.

Lễ hội năm nay kéo dài từ mùng 6 đến hết tháng 2 âm lịch. Ngay trong ngày khai hội đã có khoảng 5.000 người về hành lễ. Lượng du khách trẩy hội chùa Hương Tích dự kiến sẽ đạt con số 15 vạn người của cả năm.

Nằm trên ngọn núi Hồng Lĩnh ở độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển, chùa Hương Tích tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc được xây dựng từ thời Trần thế kỷ 13, được người xưa mệnh danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam. Tương truyền đây là nơi công chúa Diệu Thiện, con gái của Sở Trang Vương tu hành và hóa Phật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước