Khách quốc tế xông đất đầu năm

Đoàn Loan-Thứ tư, ngày 20/02/2013 16:00 GMT+7

 Sáng mùng 1 Tết, hơn 1.000 du khách và thuyền viên tàu biển Henna đến vịnh Hạ Long. Các sân bay cửa ngõ cũng tấp nập đón hàng nghìn du khách quốc tế vào Việt Nam.

Từ sáng sớm, đại diện các hãng lữ hành tập trung tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài để chào mừng các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam ngày đầu năm mới. Du khách được tặng hoa, quà, hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh...

Saigontourist đón tiếp hơn 1.000 khách quốc tế theo đường biển vào vịnh Hạ Long và đón hơn 250 du khách quốc tế (quốc tịch Pháp, Trung Quốc...) theo đường hàng không. Hầu hết tham gia các chương trình tour xuyên Việt, hoặc tour TP HCM - Mỹ Tho - Nha Trang, TP HCM - Vũng Tàu, Hạ Long...

‘ Khách du lịch tập gói bánh tét ở miền Tây. Ảnh: Hải Duyên.

Trong không khí xuân, du khách được sẽ được tham quan các hội hoa xuân, chùa chiền, nghe nhạc tài tử, ăn trưa tại nhà dân trên cù lao Thới Sơn (Tiền Giang)... Ở đó, họ có dịp hòa mình vào không khí chuẩn bị đón tết đặc trưng của người dân miền sông nước, học cách gói bánh tét, tham quan khuôn viên vườn trái cây...

Theo bà Đoàn Thanh Trà, đại diện Saigontourist, dịp Tết, đơn vị này sẽ phục vụ hơn 46.000 khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không, đường biển và đường sông, tăng 43% so với năm trước. Trong 10 ngày đầu năm mới, Công ty du lịch Vietravel cũng đón gần 1.000 du khách đến từ các nước Đông Nam Á, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện Vietravel cho biết, trong đêm giao thừa, Vietravel đã tổ chức lễ hội đón năm mới cho du khách trên tàu du lịch Bến Nghé để giúp du khách hiểu thêm về giá trị văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Đối với du khách đến Việt Nam từ mùng 1 đến mùng 3, Vietravel sẽ gửi tặng lì xì may mắn đầu năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước