Khách sạn bẩn nhất nước Mỹ được rao bán

TCKD - Ảnh: Dailymail-Thứ hai, ngày 28/07/2014 10:05 GMT+7

Ở ngay trung tâm New York, gần Quảng trường Thời đại có một khách sạn cực kỳ nổi tiếng với du khách, nhưng là theo một cách không ai muốn - Khách sạn bẩn nhất. Và giờ đây, nó đang bị đem ra rao bán.

Khách sạn Carter đã 3 lần bị trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor đánh giá là khách sạn bẩn nhất nước Mỹ.

Cuộc đấu giá cho khách sạn bẩn nhất nước Mỹ đang chuẩn bị đi đến hồi kết và mức giá thắng ước chừng khoảng 180 triệu USD.

Theo đánh giá của các khách nghỉ ở đây, vị trí của khách sạn tuyệt vời, nhưng nội thất sập xệ, vệ sinh và dịch vụ thì rất tệ, thậm chí trong nhà tắm còn không có nước nóng. Tuy nhiên điều thu hút rất nhiều du khách đến với Carter là giá chỉ khoảng 200 USD/phòng/đêm, khá thấp với mặt bằng của New York.

Cuộc đấu giá được chờ đợi sẽ kết thúc ở quãng giá 180 triệu USD và phía trúng đấu giá dự tính sẽ phải bỏ thêm 100 - 125 triệu USD để cải tạo hoàn toàn khách sạn này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước